Sống Theo Lời Phật (NXB Tôn Giáo 2006) - Thích Nhuận Hạnh, 177 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 27, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Một lần nữa, thu lại trở về bên hiên chùa Hoắng Pháp. Ngoài cửa, những chiếc lá vàng lác đác rơi, khơi gợi trong lòng của mỗi người con Phật về sự thế vô thường biến ảo trong thế giới mong manh giả tạm cõi ta bà. Do vậy, sự bất an trong tâm thức con người cứ tăng dần theo từng nhịp thở ra vào của phù du trần thế. Vì lẽ đó, chúng tôi đã dành một ít thời gian để thu nhập những lời Phật dạy nằm rải rác trong hệ thống Đại tạng Kinh Việt Nam. Trong đó, có những mẫu chuỵên pháp thoại, pháp cú mà đức Phật đã răn dạy cho các đệ tử xuất gia cũng như tại gia trong những khu rừng hoặc các vùng quê nào đó tại xứ Ấn Độ.
    Với mục đích để cho mọi người sống an lạc một cách trọn vẹn, nhận biết chân tâm của mình và quán xét để đạt đến sự an lạc nội tâm, chúng tôi xin trích lại những lời dạy đó và viết thêm vào phần lời bàn, nhằm giải thích một cách sơ lược để quý vị đọc sẽ dễ hiểu hơn. Phật dạy chúng ta phải biết đối diện với những phiền não của chính mình, dùng phương pháp xả bỏ, nhẫn nhục và tỉnh thức để nhận rõ được bản chất của tâm và vật. Những lời dạy của đức Phật, trong thực tế đời sống, luôn là những bài học kinh nghiệm quý báu có thể áp dụng để phóng thích và chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau trong thực tại hôm nay.

    eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page