Tả Ao Địa Lý Huyền Cơ (NXB Thời Đại 2010) - Thiệu Vĩ Hoa, 192 Trang

Discussion in 'Huyền Môn Học' started by admin, Sep 20, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Theo quan niệm của các nhà hiền triết Trung Quốc thì vạn vật đều có sinh mệnh, có thể thích nghi với môi trường sống một cách tốt nhất. Con người không tách ra khỏi vạn vật, phát huy các sở trường của mình để thích nghi với môi trường sống. Địa lợi chính là thành quả của một quá trình tìm tòi, thích nghi đó của con người. Phong thủy dường như phản ánh được sự mở đầu và kết thúc của một đời người mà phân ra thành hai: Dương trạch và âm trạch. Trên thị trường các sách viết về Dương trạch được xuất bản khá nhiều, nên ở cuốn sách này chúng tôi xin được giới thiệu tới bạn đọc về Âm trạch.
    Các nhà phong thủy học cho rằng: Âm trạch là một bộ phận quan trọng của Phong thủy học, là cách chọn các thế đất có sông núi, ao hồ, ruộng vườn... để chôn người mất, nếu người mất được chôn vào thế đất đẹp thì sẽ để lại phúc ấm cho con cháu sau này. Việc này có đúng không? Ở đây chúng tôi chỉ muốn đem đến cho bạn đọc các tư liệu tham khảo. Những kiến thức của hai học giả mà nhiều bạn đọc biết đến, một là thày Tả Ao (Việt Nam), hai là Thiệu Vĩ Hoa (Trung Quốc). Cũng là một vấn đề hấp dẫn để bạn đọc có cái nhìn tham chiếu, bởi hai học giả ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau, hai khu vực địa lý khác nhau. Sự uyên thâm, uẩn ảo trong lý luận của họ là một quá trình nhận thức, đánh giá có kế thừa của truyền nhân, có sáng tạo trong tư duy của mỗi con người. Vì vậy bạn đọc không nên y cứ vào đó mà vội vàng kết luận và mang ra tận dụng. Từ lý luận đến thực tiễn là một quá trình rất xa.Theo qan niệm của các nhà hiền triết Trung Quốc thì vạn vật đều có sinh mệnh, có thể thích nghi với môi trường sống một cách tốt nhất. Con người không tách ra khỏi vạn vật, phát huy các sở trường của mình để thích nghi với môi trường sống. Địa lợi chính là thành quả của một quá trình tìm tòi, thích nghi đó của con người. Phong thủy dường như phản ánh được sự mở đầu và kết thúc của một đời người mà phân ra thành hai: Dương trạch và âm trạch. Trên thị trường các sách viết về Dương trạch được xuất bản khá nhiều, nên ở cuốn sách này chúng tôi xin được giới thiệu tới bạn đọc về Âm trạch.
    Các nhà phong thủy học cho rằng: Âm trạch là một bộ phận quan trọng của Phong thủy học, là cách chọn các thế đất có sông núi, ao hồ, ruộng vườn... để chôn người mất, nếu người mất được chôn vào thế đất đẹp thì sẽ để lại phúc ấm cho con cháu sau này. Việc này có đúng không? Ở đây chúng tôi chỉ muốn đem đến cho bạn đọc các tư liệu tham khảo. Những kiến thức của hai học giả mà nhiều bạn đọc biết đến, một là thày Tả Ao (Việt Nam), hai là Thiệu Vĩ Hoa (Trung Quốc). Cũng là một vấn đề hấp dẫn để bạn đọc có cái nhìn tham chiếu, bởi hai học giả ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau, hai khu vực địa lý khác nhau. Sự uyên thâm, uẩn ảo trong lý luận của họ là một quá trình nhận thức, đánh giá có kế thừa của truyền nhân, có sáng tạo trong tư duy của mỗi con người. Vì vậy bạn đọc không nên y cứ vào đó mà vội vàng kết luận và mang ra tận dụng. Từ lý luận đến thực tiễn là một quá trình rất xa.
    • Tả Ao Địa Lý Huyền Cơ
    • NXB Thời Đại 2010
    • Thiệu Vĩ Hoa
    • 192 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    http://www.4shared.com/get/gHfFlUoT/Dia_Ly_TA_AO_-_Huyen_Co___Thie.html
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Feb 12, 2018

Share This Page