Tam Tự Kinh (NXB Dân Trí 2011) - Thạch Diên Bác, 105 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Dạy Trẻ' started by quanh.bv, Aug 1, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-6-5_16-37-59.png
    "Tam tự kinh” là cuốn sách giáo dục trẻ em tiêu biểu. Tương truyền “Tam tự kinh” do vị học giả nổi tiếng thời Nam Tống là Vương Ứng Lân biên soạn, có kết cấu hết sức chặt chẽ, lời văn súc tích, hàm súc, các câu ngắn (chỉ có 3 chữ), được gieo vần giúp trẻ dễ nhớ, dễ thuộc. Đây là cuốn sách có sức lôi cuốn và ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Năm 1990, Tổ chức Văn hoá Khoa học, Giáo dục của Liên hợp quốc đã xếp “Tam tự kinh” vào “Tùng thư đạo đức nhi đồng” (Tủ sách giáo dục đạo đức nhi đồng) để giáo dục nhi đồng trên toàn thế giới. Để cuốn sách trở thành người bạn gần gũi, thân thiết với các em nhỏ, phát huy tốt vai trò giáo dục của mình, nhóm biên soạn kết hợp nội dung của “Tam tự kinh” với các câu chuyện tham khảo cụ thể kèm thao các bức tranh minh hoạ sinh động, hấp dẫn.
    Tin rằng, các bạn nhỏ được đắm mình trong văn hoá truyền thống chắc chắn sẽ tiến bộ, trở thành những nhân tài trong thời đại mới. “Tam Tự Kinh” là sách học vỡ lòng của con trẻ Trung Quốc và cả Việt Nam, được biên soạn từ đời tống (960 – 1279), đến các đời Minh, Thanh lại được bổ sung. Nội dung của sách chỉ hơn một ngàn chữ (1000), bố trí ba chữ một câu có vần, do đó mà đặt tên là Tam Tự Kinh. Nhưng sao gọi là Kinh? Nó có phải như lời của Lưu Hiệp nói trong Văn Tâm Điêu Long là do thánh nhân chế tác nên gọi là Kinh (Thánh nhân chế tác viết Kinh, Hiền giả trứ thuật viết Truyện).
    • Tam Tự Kinh
    • NXB Dân Trí 2011
    • Thạch Diên Bác
    • Dịch: Tạ Ngọc Ái
    • 105 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1fgDGsJ84dc9uvNUyMn7EUFY8ln0YAw0p
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jun 5, 2023
    TeresaTeng likes this.

Share This Page