Cổ-nhân học đạo, hàng ngày tu tỉnh được điều gì, học hiểu được câu gì, xem được đoạn sách nào hay, thì hoặc biên vào sách, gọi là Nhật-ký; hoặc biên vào cái thẻ bằng tre, cắm ngay trước mặt, cho tiện xem xét, gọi là Cháp ký. Nhờ có những công tu học nghiêm ngặt thâm-mật như thế, cho nên lúc nào cũng được thân gần thánh hiền mà yên vui ở trong làn không khí thanh tịnh, cho nên học hành chóng tiến, đức hạnh mau thuần, thực không phải sự ngẫu nhiên. Ngày nay ít người học thấu chân lý, làm đúng chính đạo, tuy có nhiều cớ nhưng cái cớ lớn nhất, thì chính là vì lười học, mà có học cũng không chịu khó nghiên cứu cho tinh, cho nên càng ngày càng kém cổ nhân xa, thực cũng là một sự đáng lo cho đạo vô thượng về sau này! Phật nói: "Thị tâm thị phật, thị tâm tác phật". Tăng Huấn Nhật Ký NXB Đuốc Tuệ 1938 Thiều Chửu 56 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1f2Weiargjj1Ca-ioY9MijyeeIv1SHgXhhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1