"Tạo Hóa Nguyên Lưu Bí Truyền Tâm Pháp" là một tác phẩm tâm linh được Cư sĩ Thiện Thơ trước thuật vào năm 1930, ghi lại chi tiết trải nghiệm mộng truyền kỳ diệu của ông vào đêm Rằm tháng 7 năm Kỷ Tỵ (19-8-1929). Trong giấc mộng, Đức Phật A Di Đà đã giáng lâm, ban cho ông những lời chỉ giáo huyền diệu và truyền thụ bộ kinh quý giá này. Cuốn sách gồm ba thiên, trình bày rõ ràng các yếu lý về đạo Phật và con đường tu hành: Thiên thứ nhất: Tạo Hóa danh viết A Di Đà Phật - Giải thích về nguồn gốc của Tạo Hóa, danh hiệu A Di Đà Phật cùng vô lượng danh xưng khác của Ngài, và hào quang phổ chiếu khắp muôn loài. Thiên thứ nhì: Chúng sanh đọa lạc chi nguyên nhân - Nêu rõ nguyên nhân chúng sanh đọa lạc cõi phàm trần, do đâu mà phải luân hồi trong Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Thiên thứ ba: Tu tri phân thanh khử trược chi pháp - Hướng dẫn phương pháp tu tập "Phân thanh khử trược" để thanh lọc linh hồn, bao gồm việc giữ gìn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; tránh Tham, Sân, Si, Dâm, Đạo; kiềm chế lục căn (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý) và thất tình (Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Cụ); cùng với việc tuân thủ Thập điều giới cấm. Đặc biệt, cuốn sách giải thích sâu sắc ý nghĩa chân thật của sáu chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" không chỉ là niệm bằng miệng mà là phương pháp luyện tâm, kết hợp thủy hỏa để đạt đến cảnh giới bất hoại. Tạo Hóa Nguyên Lưu Bí Truyền Tâm Pháp NXB Hồ Văn 1930 Thiện Thơ 22 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1DC4yPyAU_j8D2rsFZYfAl2BN8rTTfrSkhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1