Cuốn sách "Tấu Thơ Và Tấu Chèo" (NXB Tiến Bộ 1967), dày 69 trang, tập hợp các bài viết về hình thức độc tấu, đặc biệt là độc tấu văn vần và độc tấu chèo. Phần của Thanh Tịnh chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn độc tấu, từ việc đọc lời kêu gọi của Bác Hồ đến sáng tác các bài diễn ca và độc tấu văn vần. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa mình vào cuộc sống, trau dồi đạo đức và nghệ thuật để phục vụ quần chúng. Phần của Hà Văn Cầu giới thiệu độc tấu chèo như một hình thức trò nhại có hóa trang, lời kể, động tác và múa hát, nhằm châm biếm, đả kích hoặc biểu dương. Sách cũng có bài độc tấu "Đâu Diều Mỹ Đến, Đó Đầy Chiến Công" của Thanh Tịnh và "Người Trai Trên Mảnh Ruộng" của Lưu Quang Thuận, ca ngợi chiến thắng quân và dân ta, cùng vở hoạt tấu chèo "Lão Giôn-xơn với chiếc máy bay thứ 2000" của Xuân Bình, giễu cợt thất bại của Mỹ. Tấu Thơ Và Tấu Chèo NXB Tiến Bộ 1967 Thanh Tịnh, Hà Văn Cầu 69 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1mn9_quhtFlO6Bl2uP5BELGH__wWKggL5https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1