Thần Khí học nói chung tập trung tìm hiểu những gì liên quan đến những “tinh thần” (thần khí), nguyên lý “sự sống” của muôn loài muôn vật. Trong thần học Kitô giáo, Thần Khí học là một bộ môn thần học, tập trung tìm hiểu ngôi vị và công việc (hoạt động) của Chúa Thánh Thần. Việc tìm hiểu này chủ yếu theo nguyên tắc “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết” những gì đức tin xác tín và kinh nghiệm, và do đó, tìm hiểu những gì đức tin xác tín về Chúa Thánh Thần, dựa vào Truyền Thống và Thánh Kinh như một toàn thể. Đức tin của Kitô hữu (đức tin của Hội Thánh) xác tín rằng Thiên Chúa đã tự mạc khải chính mình và kế hoạch yêu thương cứu độ của Người cho loài người cách đầy đủ và trọn vẹn nơi chính bản thân Đức Giêsu Kitô. Công cuộc mạc khải này được lưu truyền và chuyển đến mọi thế hệ qua Truyền Thống và Thánh Kinh nhờ Huấn Quyền trong Hội Thánh. Đối lại, đức tin là đón nhận Mạc khải này của Thiên Chúa và đáp lại kế hoạch yêu thương cứu độ của Người cho loài người. Theo đó, người tin là người gặp gỡ Đấng là Sự-tự- mạc-khải của Thiên Chúa, gặp gỡ Truyền Thống và Thánh Kinh, gặp gỡ cộng đoàn những người tin, gặp gỡ những gì đã và đang được đức tin khẳng định, và gặp gỡ những gì đức tin của cộng đoàn Hội Thánh đã và đang tìm kiếm sự hiểu biết... Trong tất cả những gặp gỡ này, Chúa Thánh Thần luôn “ở đó” cách ẩn hình, vừa là Đấng hoạt động mạc khải, vừa là Đấng tác động làm cho người tin đón nhận Mạc khải, lại vừa là Đấng hoạt động trong những cuộc gặp gỡ của những người tin với hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thần Học Về Chúa Thánh Thần NXB Học Viện Anphongsô 2019 Lê Quang Dũng 84 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1styzxsv1p8fbOwaP0M_TQSvvxxzpZLtdhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1