TCVN 11983-1-2017-ISO - Ổ Lăn - Khe Hở Bên Trong - Phần 1 Khe Hở Hướng Tâm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2018.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 11983-1-2017-ISO - Ổ Lăn - Khe Hở Bên Trong - Phần 1 Khe Hở Hướng Tâm Bên Trong Ổ Đỡ
    Tiêu chuẩn này qui định các giả trị của khe hờ hướng tâm bên trong cho các kiều ổ lăn đỡ sau:
    - ổ bi đỡ, trừ các ổ bi đỡ có ống lót;
    - ổ bi đỡ hai dãy tự lựa;
    - ổ đũa trụ (ổ trụ);
    - ổ đũa kim (ổ kim), trừ các ổ kim kiểu cốc được vuốt thúc rỗng;
    - ổ đũa dạng tôrôit;
    - ổ đũa hai dãy tự lựa.
    Tiêu chuẩn này đưa ra các giá trị của khe hờ hướng tâm bên trong của sáu kiểu ổ trục có lỗ hình trụ cũng như các ổ bi hai dãy tự lựa, các ổ đũa trụ, ổ đũa dạng tôrôit vả các ổ đũa hai dãy tự lựa có lỗ côn. Các giá trị của khe hờ hưởng tâm bên trong cho các ổ trục cố ống lót được qui định trong ISO 9628.
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11983-1:2017
    • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Ổ lăn. Khe hở bên trong. Phần 1: Khe hở hướng tâm bên trong ổ đỡ
    • Năm ban hành/Publishing Year: 2017
    • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Rolling bearings -- Internal clearance -- Part 1: Radial internal clearance for radial bearings
    • Tương đương/Adoption: ISO 5753-1:2009
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/76BEAB8E51287AF
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page