TCVN 7280-2003-ISO - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Công Nghiệp Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by nhandang123, Nov 14, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 7280-2003-ISO - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Công Nghiệp Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót Hoặc Không Có Lót Chống Hoá Chất - Yêu Cầu Kỹ Thuật
    TCVN 7280 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 6110: 1992
    TCVN 7280: 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ủng công nghiệp bằng poly (vinyl clorua) (PVC) có lót hoặc không có lót, có độ bền với hóa chất được lựa chọn, sử dụng trong công nghiệp hóa chất và các xí nghiệp công nghiệp.
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7280:2003
    • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giày ủng bằng chất dẻo đúc. ủng công nghiệp bằng poly (vinyl clorua) có lót hoặc không có lót chống hoá chất. Yêu cầu kỹ thuật
    • Năm ban hành/Publishing Year 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
    • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Moulded plastics footwear. Lined or unlined poly (vinyl chloride) industrial boots with chemical resistance. Specification
    • Tình trạng/Status Active
    • Tương đương/Adoption ISO 6110:1992

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Jul 1, 2017

Share This Page