Mỗi người đối với nhau phải hết trách-nhiệm ; mỗi người đối với mình phải hết trách- nhiệm. Nếu đối với người mà không hết trách-nhiệm, thì hại bầy một cách gián-tiếp (indirect); còn đối với mình mà không hết trách-nhiệm, thì hại bầy một cách trực-thiệp (direct). Hỏi rằng: hại bầy một cách-trực-tiệp là sao?– Đối với người mà không hết trách-nhiệm, thì như giết người; còn đối với mình mà không hết trách-nhiệm, thì như mình giết mình. Mà trong bầy có một người tự-sát thì bầy ấy mất hết đi một người; còn cả người trong bầy đều tự-sát hết, thì chẳng khác chi bầy ấy tự-sát. Thần Quyền Lợi NXB Bảo Tồn 1927 Trần Hữu Độ 23 Trang File PDF-SCAN Link download https://nitro.download/view/023FF0DDA33ED70https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1