Thánh Đức Chơn Truyền Trung Đạo (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013) - Nhiều Tác Giả, 248 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Thánh Đức Chơn Truyền Trung Đạo
    NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013
    Nhiều Tác Giả
    248 Trang
    Đại Đạo Tam Kỳ, Hạ Nguơn cứu thế là một Chơn Giáo hợp cả Giáo Lý tinh vi của vật chất và tinh thần của khoa học và đạo đức từ xưa đến nay, mà tựu thành một bổn thĩ nguyên, để tỏ cạn lý của máy Tạo, cơ Trời. Thiên lý và nhơn tâm đã cách xa với màn bí mật, nên nơi Thiên lý muốn cảm ứng nhơn tâm thì nhờ quang điển giáng linh. Còn ở chỗ nhơn tâm muốn được giao cảm với Thiên lý, thì nhờ lòng thanh, trí định, tin tưởng cầu xin mới đặng.
    Nay đời đã trải qua một con đường khá dài, từ Thượng Nguơn, Trung Nguơn cho đến Hạ Nguơn nầy, thì đã phai lợt Chơn Truyền, các tôn giáo từ xưa đã trải qua thỏ lặn ác tà, cồn dâu hóa bể, nhân tâm thay đổi, Chơn lý sai biệt, nên làm cho con người không biết đâu chánh, đâu tà, tin càng nghe bướng, mà sanh ra lối chia rẽ bản ngã, tư tâm. ở nơi khoa học, đạo đức, văn chương cũng vì trào lưu đổi biến, hoàn cảnh đẩy đưa, tuy là có các bậc Thánh trước, Hiền xưa để kinh truyền điển, mà cũng phải chịu tam sao thất bổn, ai phiên dịch thì lấy theo ý mình mà truyền lại.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page