Cuốn sách "Thánh Giáo Yếu Lý" được xuất bản tại Qui Nhơn vào năm 1931, là một tài liệu quan trọng trong việc tìm hiểu về giáo lý Công giáo tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận và nắm bắt các vấn đề cốt lõi của đạo Công giáo. Nội dung sách bao gồm các phần chính như sau: Thiên Chúa nhứt thể tam vị: Phần này giới thiệu về Thiên Chúa, Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, về ba ngôi của Thiên Chúa (Cha, Con, và Thánh Thần) và sự bình đẳng giữa ba ngôi. Đồng thời, phần này cũng đề cập đến việc Thiên Chúa tạo dựng Thiên thần và loài người, cũng như số phận của những Thiên thần phạm tội và Thiên thần giữ nghĩa. Giáng sanh cứu thế: Trình bày về việc Ngôi thứ hai (Đức Chúa Giêsu) xuống thế làm người để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Phần này đi sâu vào cuộc đời, sự chịu nạn, cái chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, cùng với việc Người ngự về trời và phán xét chung cả loài người vào ngày tận thế. Tử kỳ hữu định: Giải thích về cái chết của con người, sự hư nát của xác và sự bất tử của linh hồn. Phần này cũng nói về việc linh hồn phải chịu phán xét riêng sau khi chết, và ba nơi mà linh hồn có thể đến: Thiên đàng, Hỏa ngục, và Luyện ngục, tùy theo việc lành dữ đã làm. Thánh Giáo Yếu Lý NXB Qui Nhơn 1931 Nhiều Tác Giả 116 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1WoHStKbyf1nIW8H7rdIJaPiDh88NNlnNhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1