Tại sao Thạch Sùng, có châu báu đầy nhà và còn Phạm Đan chạy ăn từng bữa. Tại sao ông Bành Tổ có sống lâu còn thầy Nhan Hồi có thể chết sớm. Với Khoa tướng mệnh đã phủ nhận theo lý luận tại Trời theo nghĩa đã cho hay muôn sự nằm tại Trời. Với sự giàu sang, phú quý, cơ cực và bần tiền, cùng tho, thọ yểu đều do vận mệnh và các tướng cách đã biết. Với tính mệnh vận đặt trên nguyên tắc nhằm đoán số, xem tướng và đặt các nguyên tắc và dựa trên cơ cấu kiến trúc của mỹ học, tuyệt đối sẽ không phải là mê tín dị đoan. Nó thực sự chống lại các quan niệm mê muội thầm quyền và sự làm giàu thêm cho ngành khoa học nhân văn. Thi Ca Nữ Tướng Mệnh NXB Tác Giả 1993 Thái Lâm 157 Trang File PDF-SCAN Link Download http://nitroflare.com/view/2179A2DF5DC77A6https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1