Tiếng Chuông Khải Ngộ (NXB Đức Lưu Phương 1936) - Lâm Ngọc Liểu, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 5, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-9-5_11-44-5.png
    Đạo có một, là lời Thầy hằng để dạy. từ ngày Cao-Đài Đại-đạo hoát khai. Cho nên dầu Tiên Phật hay là Thánh-Thần truyền kinh thùy huấn, tuy ngôn luận thâm viên mà đạo lý vẫn hiệp nhau. Phàm tu hành thì phải rành câu sống thác, rỏ cuộc giàu sang ở cỏi tạm nầy là tỷ như đám mây bay, tợ giòng nước chảy. Lo cho lắm, tinh cho lắm đến khi mắt nhắm, hỏi ruộng tiền có nắm đặng vào tay chẳng ? Chi bằng đạo đức trường tồn, tế nhơn lợi vật là cải phương pháp độ mình. Sách có câu: « họa phước vô môn », tự mình vời lấy chớ không tại trời. Vì lẽ ấy nên trong quyển kinh... Tiếng chuông khải ngộ” nầy, thần Hoằng-Đức-Chơn-Thanh củng đại lược gồm dạy nhơn đạo cùng Thiên-đạo cũng dạy làm quan cho phải đạo phụ mẫu chi dân,
    • Tiếng Chuông Khải Ngộ
    • NXB Đức Lưu Phương 1936
    • Lâm Ngọc Liểu
    • 44 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1AVYxr-ybEdTNdnJk2aI0iPSdZa8hgpa0
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page