Tỏi Gừng Hành Gia Vị Phòng Trị Bệnh Thông Thường (NXB Mỹ Thuật 2006) - Phong Đảo, 272 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by quanh.bv, Jul 31, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Tỏi Gừng Hành Gia Vị Phòng Trị Bệnh Thông Thường
    NXB Mỹ Thuật 2006
    Phong Đảo
    272 Trang
    Gừng, hành, tỏi đều là thực vật chẳng những được dàng làm đồ gia vị trong việc nấu ăn thường ngày ở gia đình, mà còn có thể trị liệu được nhiều thứ bệnh.
    Ở Trung Quốc vào thời đại nhà Hán, vị thánh y Trương Trọng Cảnh trong quyển Thương Hàn Luận đã dùng gừng trong nhiều toa thuốc mà cho đến nay những toa như “quế chi thang”, “tiểu sài hồ thang” v.v... đều có dùng gừng sống. Trong sách Bản thảo Cương Mục củng có chép: “Gừng cay mà không tanh, có thể đuổi tà trị ác, ăn sống hay chín, trộn lẫn với giấm, tương, muối, hoặc ngâm đường đều thích hợp. Có thể xem nó là rau cải đ ể dùng, hoặc xem là thuốc đ ể trị bệnh. Lợi ích của nó rất rộng”.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page