Tổng Bí Thư Hà Huy Tập Cuộc Đời Và Sự Nghiệp (NXB Chính Trị 2005) - Đào Phiếu, 204 Trang

Discussion in 'Nhân Vật & Sự Kiện' started by admin, Sep 9, 2020.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tài năng, phẩm chất, đạo đức cách mạng của của người cộng sản trẻ tuổi Hà Huy Tập là tấm gương sáng ngời, cỗ vũ tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững quê hương, đất nước cho mọi tầng lớp nhân dân và các thế hệ tuổi trẻ hôm nay và mai sau. Dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của đồng chí là cơ hội tốt để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2018 - 2022 trong tuổi trẻ với các giá trị hướng tới “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”.
    Ngược dòng thời gian, trở về những năm đầu của thế kỷ 20, trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cậu bé Hà Huy Tập đã ra đời, lớn lên và được giáo dục trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ nhỏ Hà Huy Tập đã nổi tiếng tư chất thông minh, ham học, cần cù, chịu khó, đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp trường tiểu học ở tổng Thổ Ngọa nhưng vì gia cảnh khó khăn nên bị gián đoạn sự nghiệp học hành. Sự khát khao, tính chăm chỉ của cậu bé họ Hà lúc bấy giờ đã làm cảm động một người thân của gia đình và được giúp đỡ ra tỉnh lỵ Hà Tĩnh học ở Trường tiểu học Pháp - Việt. Niềm đam mê học tập của cậu bé 13 tuổi đã mang lại kết quả đáng tự hào, đỗ thủ khoa kỳ thi chọn học sinh xuất sắc do nhà trường tổ chức, được cấp học bổng vào học Trường Quốc học Huế. Những năm tháng đèn sách miệt mài, học thầy, học bạn, phấn đấu không mệt mỏi đã được đền đáp xứng đáng với tấm bằng tốt nghiệp Hạng ưu của Trường Quốc học Huế. Xác định gia đình không thể chu cấp để học lên cao hơn nữa, đồng chí về dạy học tại trường tiểu học ở thị xã Nha Trang (nay là trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) cho đến năm 1926, sau đó chuyển về dạy trường tiểu học Cao Xuân Dục (thành phố Vinh, Nghệ An). Những năm tháng này cũng chính là thời gian Hà Huy Tập đọc nhiều sách báo, học hỏi, đúc rút từ thực tiễn, thấy được nỗi thống khổ của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp và luôn trăn trở phải làm sao để cứu nước, cứu dân thoát khỏi cảnh lầm than. Đặc biệt, trong những năm tháng học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô cũ), đồng chí đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc, thuộc địa; tìm đọc các tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Mác - Ăng ghen, những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản của Ăngghen, những bài viết của Lênin bàn về Chủ nghĩa Mác,... Đó chính là tiền đề quan trọng cho tư tưởng, hành động và các tác phẩm lý luận tiêu biểu mang tầm lịch sử của đồng chí, như: “Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương”, cuốn sách “Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương” và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí của quốc tế cộng sản. Quá trình học tập tại Liên Xô đã giúp đồng chí Hà Huy Tập hoàn thiện về kiến thức, trình độ lý luận, nung nấu ý chí sắt đá, quyết tâm cao làm cách mạng.
    • Tổng Bí Thư Hà Huy Tập Cuộc Đời Và Sự Nghiệp
    • NXB Chính Trị 2005
    • Đào Phiếu
    • 204 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=104179
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page