Trang Sức Của Người Việt Cổ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001) - Trịnh Sinh, 172 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by duytam, Apr 22, 2017.

  1. duytam

    duytam Member

    upload_2023-12-16_16-17-30.png
    Ðối với người Việt Nam, điều này không ngoại lệ, nghĩa là từ hàng nghìn năm nay, người Việt Nam liên tục phát triển đồ trang sức với trình độ nghệ thuật ngày càng tinh xảo. Ngay từ thời đại đá mới (cách đây khoảng 5000 năm) những bầy người sinh sống trên mảnh đất này đã biết lấy vỏ ốc, vỏ sò đục lỗ xuyên dây làm đồ trang sức để đeo. Sau đó, người Việt cổ có phương pháp cưa, đục, khoan, tiện đá, mài nhẵn, đánh bóng đá... làm ra hoa tai, vòng, nhẫn đá... với một trình độ kỹ thuật tinh xảo và trình độ thẩm mỹ khá cao. Ta thấy có những vòng tai bằng đá, hoa tai hình vành khăn trơn, hoặc có bốn mẩu ở vành và đều có xẻ một khía từ ngoài vào làm chỗ đeo. Ða số hoa tai bằng đá được các nhà khảo cổ tìm thấy ở trong những ngôi mộ cổ đều nằm ở cạnh tai những bộ xương người, kể cả bộ xương đàn ông, chứng tỏ nam, nữ thời đó đều đeo đồ trang sức.
    • Trang Sức Của Người Việt Cổ
    • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001
    • Trịnh Sinh, Nguyễn Văn Huyên
    • 172 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1WzWu4icB_qrXp4TQd9OM0wHsnak_fq7F
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Dec 16, 2023

Share This Page