Trật Tự Vũ Trụ Và Nhân Sinh Quan Xoắn Ốc (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - George Oshawa, 283 Trang

Discussion in 'Huyền Môn Học' started by admin, Aug 29, 2016.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2021-8-12_22-43-24.png
    Nếu như quí vị là Phật tử, phần đông chắc cũng rõ là trong đạo Phật, đức Phật tránh việc giải thích nguồn gốc vũ trụ vì cho rằng nó không thực tế bằng việc giải quyết bốn cái khổ của kiếp người (theo các kinh A hàm). Phải xong các đại nạn này đã, còn vấn đề lớn của vũ trụ sẽ tính sau giờ cũng không muộn gì! Vì sao? Bởi lúc bấy giờ ta đã lên chiếc xe giải thoát, tinh thần thảnh thơi, nên cái tâm không còn nhiều vọng tưởng mới dễ lãnh hội cái chỗ muôn đời thắc mắc này. Ngày xưa là vậy, nhưng nay thì thời thế đổi thay, tôn giáo cổ lùi dần nhường chỗ cho tôn giáo mới là khoa học thống trị, ai mà chả biết. Tự do giải thoát tính sau, chớ cái lý trí cần tìm hiểu môi trường sống quanh mình là vũ trụ, không thể nào nhường bước cho bất cứ thứ gì. Phải xông xáo vào, phải húc đầu mạnh vào, có sứt đầu mẻ trán cũng thây kệ! Chúng ta khi còn ở ghế nhà trường cũng đã học nhiều giả thuyết về sự hình thành của vũ trụ, có khi quá sơ sài, như giả thuyết Laplace chẳng hạn…..
    • Trật Tự Vũ Trụ Và Nhân Sinh Quan Xoắn Ốc Của Herman Aihara
    • NXB Văn Hóa Thông Tin 2008
    • George Oshawa
    • Dịch: Huỳnh Văn Ba
    • 283 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    http://117.0.32.49:81/handle/11744.6/144362
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Aug 12, 2021

Share This Page