Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Hữu Quỳ, 380 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Oct 11, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Tủ Sách Cổ Văn
    Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca Tập 1
    NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971
    Nguyễn Hữu Quỳ
    380 Trang

    Bộ Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca gồm 13 quyển, được phiên dịch và kèm theo phần nguyên bản. Cuốn Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca Tập I gồm 5 quyển từ quyển nhất đến quyển năm.

    Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca của tác giả Hồng Nhậm là tác phẩm thuộc về văn vần ( thượng lục hạ bác ) phần chuyển ngữ là Việt Hoa hỗn hợp ( lộn chữ Nôm ) củng giống cuốn " Tam Thiên Tự ".

    Mới phớt qua, người ta có thể cho rằng hai cuốn này rất giống nhau, nhĩa là cùng một lối văn bắt xếp, ghép vần. Nhưng khảo sát cho thật kĩ càng thấu đáo thì tác phẩm " Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca " hoàn toàn khác biệt với sách " Tam Thiên Tự " cho nên giá trị tác phẩm cũng ưu việt hơn nhiều. Vì sách " Tam Thiên Tự " chỉ bố trí một chữ Hán và dịch chữ Nôm, chứ không hề có đặt môn chia loại. Cho nên muốn tìm một chữ Hán nào đó trong sách " Tam Thiên Tự " không khác tìm một ai đó trong chợ. Ngược lại sách " Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca " tác giả Hồng Nhậm đã khoa học hóa tác phẩm của mình bằng cách " đặt môn chia loại " như : Chánh hóa, nhân sự, thảo mộc...

    Link Download
    eBook có trong tuyển tập DVD Cổ Văn
    http://timsach.com.vn/Tu_Duc_Thanh_Che_Tu_Hoc.html

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited: Dec 20, 2015
  2. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca Tập 1 (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Nguyễn Hữu Quỳ, 380 Trang
     

Share This Page