Tuổi Trẻ Lênin (NXB Thanh Niên 1977) - Trần Khuyến, 621 Trang

Discussion in 'Nhân Vật & Sự Kiện' started by admin, Jul 12, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-10-27_0-56-9.png
    “Tuổi trẻ Lênin” gồm ba phần, trong đó hai phần đầu kể lại cuộc đời của Lênin từ khi còn nhỏ đến năm 17 tuổi. Qua những thước phim sinh động này, bạn đọc sẽ dễ dàng hình dung ra hình ảnh Lênin ở tuổi thiếu niên là một cậu bé lanh lợi, vui vẻ, ưa hoạt động, thông minh, có phương pháp học tập và làm việc khoa học, biết quan sát và biết lý giải những vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống. Cậu bé đó, tuy rất yêu mến và kính phục anh trai mình - Alếchxanđrơ Ulianốp, người đã tham gia việc chuẩn bị mưu sát Nga hoàng và do việc bại lộ, đã bị bắt và bị kết án tử hình - nhưng vẫn nhận thấy “con đường dùng khủng bố cá nhân để đấu tranh chống lại chế độ chuyên chế là sai lầm, là không đạt được mục đích” và quyết định: “Không, chúng ta sẽ không đi đường ấy”. Cậu thiếu niên đó, khi 17 tuổi đã liên hệ với các nhà cách mạng và là một trong số những người hoạt động tích cực nhất trong phong trào sinh viên. Khi bị bắt, trước sự đe dọa của tên đồn trưởng cảnh sát: “Anh bạn trẻ, tôi không hiểu anh muốn gì, anh chống lại cái gì? Trước mắt anh là một bức tường” thì Lênin đã trả lời không do dự: “Phải, một bức tường, nhưng đã mục nát, chỉ khẽ xô một cái là nó sụp đổ”. Lúc đó là năm 1887 và cũng là thời điểm kết thúc hai phần đầu của cuốn sách.
    • Tuổi Trẻ Lênin
    • NXB Thanh Niên 1977
    • Trần Khuyến
    • 621 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1VOdcMIFemG-9RGWhKLfuIZcDWKVbt_dI
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Oct 27, 2023
  2. lhquang.ump

    lhquang.ump New Member

    Làm thế nào để tải file pdf của cuốn sách này vậy? Cám ơn!
     

Share This Page