"Vô Gia Đình" là một tiểu thuyết giáo dục có giá trị, được xuất bản lần đầu vào năm 1878 và đã tái bản hàng trăm lần, lưu hành khắp thế giới với hơn mười thứ tiếng. Tác phẩm được Viện Hàn lâm Pháp ban khen về giá trị văn chương và ảnh hưởng giáo dục. Cuốn sách này dạy cho nam nữ thiếu niên cách rèn luyện tính ưu cần, kiên nhẫn, tinh thần tự lập, thái độ tự nhiên và tấm lòng phấn đấu vượt qua khó khăn. Bản dịch tiếng Việt này được thực hiện bởi Nguyễn-Đỗ-Mục và Đào-Hùng, dựa trên bản dịch tiếng Hán "Khổ nhi lưu lãng ký" và điều chỉnh theo nguyên bản tiếng Pháp "Vô gia đình", giữ được tinh thần và ý vị của tác phẩm gốc. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Khả Dân, một đứa trẻ mồ côi 8 tuổi, được nuôi dưỡng bởi bà Tư-để-mẫu. Cuộc sống yên bình của Khả Dân bị xáo trộn khi người chồng hờ của bà Tư-để-mẫu, Đạt-nhĩ-quyền, trở về sau một tai nạn lao động. Vì túng quẫn và không muốn nuôi dưỡng Khả Dân, Đạt-nhĩ-quyền quyết định bán cậu bé cho một ông cụ già, Mỹ-đăng lão-nhân, người đứng đầu một hội diễn trò lang thang. Vô Gia Đình NXB Tân Việt Nam 1931 Hector Malot Nguyễn Đỗ Mục, Đào Hùng (Dịch) 510 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1CoEw3HFGwTHuPBth8Ed2MGPPVhU11Rcuhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1