Xên Phắn Bẻ Cúng Chém Dê (NXB Lao Động 2011) - Lương Thị Đại, 977 Trang

Discussion in 'Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam' started by nhandang123, Mar 16, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-8-10_14-6-58.png
    Như nhiều tộc người khác ở Việt Nam, người Thái quan niệm rằng: Con người ai cũng có hồn “khuân” và mỗi người có: 80 hồn (30 hồn phía trước, 50 hồn phía sau). Hồn có bổn phận bênh vực che chở chủ luôn được khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, không biết ốm đau là gì! Nếu hồn có những uẩn khúc giận giữ... ly biệt thân chủ thì thân chủ sẽ sinh ra ốm đau, mệt mỏi, gầy yếu hom hem... và cho rằng: người mất đi nhưng hồn tình là bất tử vẫn còn tình cảm với người mình yêu như khi còn sống! Ngược lại hồn người đang sống vẫn luôn có cảm giác hồn người mất ở bên mình...
    Trai gái đến tuổi trưởng thành yêu nhau và có những kỷ niệm mối tình tuổi trẻ sâu nặng mà không lấy được nhau. Khi chết hồn họ bay lên trời thành ma tình yêu “Chuông báo xao” và nhớ tình yêu từ hồi trẻ, họ xuống quấy rối rủ rê hồn tình xưa của người yêu cũ đang sống hạnh phúc với gia đình vợ con (chồng con) theo lên mường trời, làm cho thân chủ dưới trần ốm đau, làm ăn không thuận, đêm ngủ không yên giấc, mơ màng toàn thấy điềm gở...
    • Xên Phắn Bẻ Cúng Chém Dê
    • NXB Lao Động 2011
    • Lương Thị Đại
    • 977 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Nm3TEdwZWDKjzXcaMhN0SU4rqRnFTsps
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 10, 2024

Share This Page