Xoay Trục (NXB Trẻ 2017) - Kurt M. Campbell, 495 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by admin, Jun 11, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, tôi đã gặp lại và có nhiều dịp trao đổi với Kurt M. Campbell, cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Đông Á - Thái Bình dương, hiện là Chủ tịch Công ty tư vấn Asia Group. Trải qua nhiều chức vụ, song dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp ngoại giao của Kurt cho đến nay là những đóng góp trong quan hệ Mỹ với châu Á - Thái Bình dương. Kurt Campbell được coi là kiến trúc sư của Chiến lược Xoay Trục, hay Tái cân bằng của Mỹ sang châu Á - Thái Bình dương. Trong thời gian này, tôi có nhiều dịp gặp Kurt trong khuôn khổ các hoạt động của ASEAN, lúc Kurt là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Đông Á - Thái Bình dương (2009-2013). Là siêu cường có chiến lược toàn cầu duy nhất hiện nay, chính sách của Mỹ có ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới và các khu vực. Trong lịch sử, Mỹ luôn có vai trò chiến lược và gắn kết với châu Á - Thái Bình dương, tuy với những chiến lược và ưu tiên khác nhau trong mỗi thời kỳ. Sau cuộc Chiến tranh Việt Nam tàn khốc, với nhiều bài học sâu sắc, và ra khỏi Chiến tranh Lạnh, chính quyền Mỹ thời Tổng thống Bill Clinton thực hiện chiến lược “Can dự và Mở rộng”, được công bố năm 1993, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam trong các năm 1994-1995. Quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục có những tiến triển tiệm tiến phù hợp với quan tâm của hai nước và đến năm 2013, hai nước trở thành “Đối tác Toàn diện”.
    • Xoay Trục
    • NXB Trẻ 2017
    • Kurt M. Campbell
    • Dịch: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Văn Sảnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Tuấn Linh
    • 495 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1XUbH96G5iSZNjrKFbPQc_pytfdm5XQE6
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Feb 17, 2023

Share This Page