Cuốn sách bắt đầu từ những ngày đầu tiên ông tiếp xúc với báo chí qua tạp chí Nam Phong và tờ Đông Pháp Thời Báo, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng trong ông. Ông kể lại việc tham gia viết báo trường khi còn là học sinh, bị đuổi học và sang Pháp du học. Tại Pháp, ông tiếp xúc với những nhà báo và nhà cách mạng nổi tiếng như Nguyễn Thế Truyền, Tạ Thu Thâu, và Phan Văn Trường. Năm 1930, ông chính thức bước vào làng báo với tờ báo bí mật "Tiền Quân", rồi hoạt động trong các nhóm Việt kiều và tờ báo "La Vérité". Sau đó, ông về nước hoạt động cách mạng và tiếp tục làm báo bí mật, như tạp chí "Tháng Mười" và báo "Vô Sản". Cuốn sách cũng kể về thời gian ông bị bắt giam và làm báo "Thiên Thu" trong tù. 41 Năm Làm Báo NXB Trí Đăng 1972 Hồ Hữu Tường 195 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1sahm2GShsqJju3YT1sMy3d2b-MM-gMqThttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1