Bác Hồ Với Các Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (NXB Thanh Niên 2009) - Đỗ Hoàng Linh, 304 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 23, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Là người sáng lập và rèn luyện quân đội ta trưởng thành, lớn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng người chiến sĩ chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, trong suốt quá trình phát triển của cách mạng, Người dành nhiều công sức để đào tạo, rèn luyện, chăm sóc những thế hệ chiến sĩ trung thành, có bản lĩnh chính trị, tri thức về quân sự, trình độ văn hoá và sức khoẻ dồi dào, những con người dám quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, bồi dưỡng, giáo dục các cán bộ chiến sỹ ở tất cả quân, binh chủng khác nhau. Tại lễ tốt nghiệp khoá IV trường Quân chính Việt Nam, Hồ Chủ tịch căn dặn học viên: “Không tự kiêu, không có cái bệnh làm quan cách mạng, phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm, sửa chữa những khuyết điểm…
    • Bác Hồ Với Các Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
    • NXB Thanh Niên 2009
    • Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai
    • 304 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/55FF5D72C4811AE
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Mar 6, 2020

Share This Page