Cuốn sách "Bác Luôn Luôn Ở Bên Cạnh Chúng Ta" của Nguyễn Khánh Toàn (1970) là một tập hợp các bài viết bày tỏ lòng kính trọng và khẳng định sự bất diệt của tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh. Sách nhấn mạnh Hồ Chủ tịch là một thiên thần thoại kiệt xuất, một bản anh hùng ca tuyệt vời, người đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tác phẩm kêu gọi toàn Đảng và toàn dân học tập, làm theo lời Bác dạy: tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược, đoàn kết và luôn lạc quan cách mạng. Sách cũng đề cao tinh thần bất khuất, quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng. Cuốn sách khẳng định di sản của Hồ Chủ tịch là kho tàng vô giá, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và là nguồn cảm hứng cho nhân loại tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và xây dựng thế giới mới. Khoa học Hồ Chí Minh được xem là khoa học Mác-Lê-nin vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, thể hiện trí tuệ và đạo đức của một vĩ nhân vì dân tộc và vì nhân loại. Bác Luôn Luôn Ở Bên Cạnh Chúng Ta NXB Khoa Học Xã Hội 1970 Nguyễn Khánh Toàn 43 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/16qoq4j-ulh-pQgWOAzpKIunlekd4Bnuthttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1