Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh (NXB Đức Lưu Phương 1933) - Trần Công Thãng, 28 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by nhandang123, May 10, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-10_7-43-54.png
    Trước đây tôi xin để ít lời tỏ cùng quí vị thiện nam tín-nử, và chư tôn độc giã mở lòng hạ cố, mà suy xét lời ngay; chúng ta đã chịu lấy, cái thân này, phải biết từ đâu mà có? Nếu không cha mẹ, bốn chẳng có ta. Vậy thì cái thân thể này vì công cha mẹ sanh thành, vì ơn cha mẹ dưởng dục. Có đặng cái thân ta đây, thì cha mẹ phải vì ta mà chịu biết bao nhiêu nhửng đều đau đớn nhọc nhằn, kễ ra khôn xiết. Song, chẳng phải ta làm con trong một kiếp nầy, mang ơn cha mẹ trong một kiếp nầy mà thôi. Và chăng từ đời Vợ Thĩ đến nay, bởi mắc lấy cái nhơn- duyên nghiệp thức kia, mà phãi bỏ thân nầy chịu thân khác, ta vã chẳng trãi biết bao nhiêu kiếp làm con, thì mang lấy biết bao nhiêu cái ơn sâu nghĩa dày của cha mẹ, như vậy thì dầu cho chúng ta có hết lòng hết sức báo đáp cái công ơn cha mẹ ta trong một kiếp này, củng chưa trọn đủ; nếu chưa trọn đủ, thì sao gọi là trọn hiểu? Nếu chưa trọn hiếu, thì cái nền Thiện-luận kia đã khuyết đi một đều lớn thứ nhứt vậy.
    • Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh
    • NXB Đức Lưu Phương 1933
    • Trần Công Thãng
    • 28 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/17sAkcuctNFL-7Vl08vxdtZlWiORWSx1p
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page