Dân Vận Lâm Đồng Làm Theo Lời Bác (NXB Lâm Đồng 2000) - Nguyễn Hoài Bão, 276 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 8, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Trong phong cách sinh hoạt hằng ngày của Bác nói lên tư tưởng lớn “dân là gốc”, toát lên phong cách “thường xuyên gắn bó với nhân dân” rất rõ nét. Bác cho rằng: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác vạch rõ “khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận” và Bác đòi hỏi “tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả các hội viên của các đoàn thể nhân dân … đều phải phụ trách dân vận”; “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
    • Dân Vận Lâm Đồng Làm Theo Lời Bác
    • NXB Lâm Đồng 2000
    • Tác giả: Nguyễn Hoài Bão
    • Số trang: 276
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    Link Download
    http://thuvienlamdong.org.vn/noi-dung/e_1168
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Feb 27, 2020

Share This Page