Khảo Cổ Học Và Dân Tộc Học Đại Cương (NXB Đại Học Thái Nguyên 2014) - Nguyễn Đức Thắng, 121 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm' started by quanh.bv, Mar 9, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2022-10-29_11-35-36.png
    Theo các nhà nhân chủng học, nếu phân chia theo hình dáng thì loài người được chia thành bốn đại chủng chính, đó là: Đại chủng Âu, Đại chủng Phi, Đại chủng Á, Đại chủng Úc (hay còn gọi là Đại chủng Phương Nam). Vào thời kỳ đồ đá giữa (khoảng 10.000 năm trước đây), có một bộ phận thuộc Đại chủng Á, sống ở vùng Tây Tạng di cư về phía đông nam, tới vùng ngày nay là Đông Dương thì dừng lại. Tại đây, bộ phận của Đại chủng Á kết hợp với bộ phận của Đại chủng Úc bản địa và kết quả là sự ra đời của chủng Cổ Mã Lai. Người Cổ Mã Lai có nước da ngăm đen, tóc quăn gợn sóng, tầm vóc thấp. Người Cổ Mã Lai từ vùng Đông Dương lan tỏa về hướng bắc tới sông Dương Tử; về phía tây tới Ấn Độ, về phía nam tới các đảo của Indonesia, về phía đông tới Philippines. Cuốn Đề cương bài giảng Khảo cổ học và Dân tộc học đại cương gồm 2 phần: Khảo cổ học (Những vấn đề chung; Các thời đại khảo cổ) và Dân tộc học (Những vấn đề chung; Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; Các ngữ hệ trên thế giới; Các loại hình cộng đồng tộc người; Các dân tộc Việt Nam).
    • Khảo Cổ Học Và Dân Tộc Học Đại Cương
    • NXB Đại Học Thái Nguyên 2014
    • Nguyễn Đức Thắng
    • 121 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/174r3-JmguuNWtoVMGjjL-koXoUXhpPRQ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Oct 29, 2022

Share This Page