Giáo Trình Cơ Sở Tự Nhiên Và Xã Hội (NXB Đại Học Sư Phạm 2017) - Nguyễn Thị Thấn, 315 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Jul 26, 2019.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2021-8-7_8-59-29.png
    Các môn học: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học; Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học trong chương trình hiện hành, hay các môn học: Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội trong chương trình phổ thông mới cấp Tiểu học được xây dựng theo quan điểm tích họp. Các kiến thức cơ sở cho các môn học này thuộc một loạt lĩnh vực khoa học như: sinh học, vật lí, hoá học, địa lí, lịch sử và một số lĩnh vực liên ngành như: môi trường, dân số, sức khỏe,... Thông thường, khi dạy phần kiến thức cơ sở của các môn học, các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học vẫn sử dụng các giáo trình dành cho đào tạo giáo viên dạy từng môn học ở bậc Trung học phổ thông nên điều bất cập đã xảy ra. Đó là kiến thức trong các giáo trình trên vừa thừa lại vừa thiếu: thừa các kiến thức chuyên sâu và thiếu những nội dung gần gũi, thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, cho việc dạy học ở tiểu học.
    • Giáo Trình Cơ Sở Tự Nhiên Và Xã Hội
    • NXB Đại Học Sư Phạm 2017
    • Tác giả: Nguyễn Thị Thấn
    • Số trang: 315
    • Kiểu file: PDF SCAN
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    Link Download
    http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-59929.html
    https://drive.google.com/file/d/1zRP7HalNuvOUR9eIbSgCIH70CnWnizMl
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jul 11, 2022

Share This Page