Cuốn sách "Hồ Chủ Tịch Lãnh Tụ Của Chúng Ta" của Phạm Văn Đồng, xuất bản năm 1967, là tập hợp các bài viết về Hồ Chủ tịch từ năm 1948 đến 1960. Tác phẩm khắc họa Hồ Chủ tịch là hiện thân của dân tộc Việt Nam, một người giản dị, lão thực nhưng vĩ đại, luôn vì nước, vì dân. Sách nhấn mạnh sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch trong việc đoàn kết toàn dân để chiến đấu giành độc lập và xây dựng đất nước. Tác giả phân tích những bài học lớn từ Hồ Chủ tịch: trung với nước, hiếu với dân, đoàn kết toàn dân, tinh thần phấn đấu không ngừng, và việc áp dụng lý thuyết, phương pháp khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam. Cuốn sách cũng đề cao các mỹ đức cần, kiệm, liêm, chính mà Hồ Chủ tịch đã rèn luyện và dạy bảo. Tóm lại, tác phẩm khẳng định Hồ Chủ tịch là lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những lãnh tụ của phong trào dân chủ và hòa bình thế giới, người đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Hồ Chủ Tịch Lãnh Tụ Của Chúng Ta NXB Sự Thật 1967 Phạm Văn Đồng, 75 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1uIVoj5WxJXXNOsURbF3R3wpVcbH9TQ2Ihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1