Lục Tự Chơn Giải Cuốn 1 (NXB Đức Lưu Phương 1933) - Nguyễn Kim Muôn, 52 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by nhandang123, May 11, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-11_9-55-36.png
    Có câu: Bất tri biện biệt thân tâm lý, Tà chánh nang phàn ngộ lộ trình. Nghĩa là: Nếu chẳng biết biện phân cái lý của Đạo-Tâm và Nhơn-Tâm, thì làm sao thấy được nẻo Tà Chánh hai ngả, chắc phải lần bước lên con đàng vậy. Phàm một cuốn Kinh Sách gì của Phật để lại đời nay, mà nếu mình đoạt chẳng nổi Lý, thì làm sao làm giống được. Và chẳng Kinh Sách Phật, tuy là nói đề độ tận chúng sanh, bày bề ngoài nơi mặc văn-tự, chớ bề trong nói ẫn lắm đều huyền-bí, dấu chở Thiên-cơ, khiến cho người đời nay xem chẳng ra. đồ sái kiểu, nên tu không đắc qua. Tôi xin hỏi: có gì Phật muốn độ chúng sanh mà sao không nói tận tột, đề nói ăn chi vậy? Là vì Phật biết chúng sanh vẫn có nhiều hạng.
    • Lục Tự Chơn Giải Cuốn 1
    • NXB Đức Lưu Phương 1933
    • Nguyễn Kim Muôn
    • 52 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/14JPiyiWynKsTdJmPTmTETbuT2iDPe74P
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page