Nam Thiên Đường (NXB Mỹ Thắng 1935) - Nguyễn Bá Cung, 112 Trang

Discussion in 'Y Học Cổ Truyền' started by admin, Sep 23, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-5-8_12-7-15.png
    Nghề thuốc là một nghề rất quan hệ đến tánh mạng loài người, tức là một việc rất khó khăn, tất phải những người thông minh, biết nhiều chữ nho nhiều công học hành, tốn công nghiên cứu thì mới có thể làm được nghề thuốc cho tinh tường, chớ không như các nghề khác mà ai ai cũng có thề làm đươc. Hiện nay có nhiều người không biêt chữ nho, không hiểu một vị thuốc, thế mà cũng nghiêm nhiên làm nghề chế thuốc bán. cho nên ngày nay tuy có nhiều thứ thuốc ra đời, bề ngoài ve thuốc coi rất đẹp mắt, lời quảng cáo nói thánh nói thần. nhưng trong ruột nó chẳng có công hiệu chi hết, vì họ coi nghề chế thuốc cũng như nghề làm bánh làm kẹo, rồi họ mang thuốc đi khắp đường khắp chợ, bán rao chào khách chẳng khác gì bán bánh bán kẹo vậy, những thứ thuốc như vậy thì còn tin cậy làm sao được. Vậy đồng bào ta ai có bệnh chi phải dùng thuốc, phải nên coi chừng kẻo lại mua phải những thứ thuốc ấy thì chẳng những tiền mất tật còn, mà lại còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa
    • Nam Thiên Đường
    • NXB Mỹ Thắng 1935
    • Nguyễn Bá Cung
    • 112 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1bmOm-3DnGHnMoLrf-zjX4cvyeMkWb4MW
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: May 8, 2023

Share This Page