Nghiệm Lý Hệ Điều Hành Âm Dương (NXB Tổng Hợp 2010) - Lê Hưng, 328 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Jun 17, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Nghiệm Lý Hệ Điều Hành Âm Dương
    NXB Tổng Hợp 2010
    Lê Hưng
    328 Trang

    Cảm nhận của tôi sau nhiều lần đọc và suy ngẫm về nội dung cuốn sách này là hết sức mến mộ và quý trọng tác giả, bởi cuốn sách thật sự là kết quả của quá trình nghiên cứu, trải nghiệm rất công phu, cần mẫn và uyên bác. Cũng có thể nói, một số nội dung của tác phẩm là sự đóng góp đáng trân trọng vào khoa học nhân văn và y học truyền thống nước ta cũng như phương Đông. Đi sâu vào từng chuyên đề của cuốn sách, chúng ta dễ nhận thấy nổi bật lên những ý nghĩa, tác dụng thiết thực trên nhiều khía cạnh: sức khỏe đích thực, phòng bệnh, chữa bệnh về thể chất và cả về tinh thần (đặc biệt là giáo dục nhân cách, lối sống, giúp nâng cao khả năng tự rèn luyện phát huy sở trường, khắc phục sở đoản, sửa chữa khuyết tật). Trong đó, có một số nội dung như: sức khỏe và nhân cách của con người là một quá trình tổng hợp công phu: hấp thụ + rèn luyện của nhiều nguồn tác động (thiên nhiên, gia đình, học đường, xã hội...); hoạt động của Linh Khu không phải là ro-bot của thiên định (đời ta là do tay ta và trí óc ta quyết định); “cái đặc sắc là trong 128 dữ kiện đã có một số dữ kiện thể hiện bốn nét đặc trưng: biết điều chỉnh, biết thích nghi, biết tổ chức, biết tái tạo mà bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng yêu cầu mọi người dân phấn đấu đạt tới”? Tác giả cũng thành công trên một khía cạnh khác, đó là bình dân hóa các kiến thức vốn sâu sắc, phức tạp của học thuyết âm dương ngũ hành phương Đông thông qua nghệ thuật sử dụng hình tư?ng và so sánh ví von dễ hiểu, hơn thế còn dễ nâng cao nhận thức đối với những độc giả vốn chưa có điều kiện nghiên cứu sâu Kinh Dịch. Bên cạnh đó, sự thành công còn thể hiện qua việc kết hợp đặc sắc, hài hòa khoa học (đặc biệt là triết học) phương Đông và phương Tây, giữa kim và cổ, truyền thống và hiện đại. Đặc điểm của sách được tác giả Lê Hưng VKD nêu rõ: học phái Thiên Lương lấy sự vận hành Thái Dương & Thái Âm làm nền tảng cho Linh Khu đồ khác với nhiều nhà nghiên cứu khác. Có thể khách quan nhận xét: cả hai khuynh hướng đều đáng trân trọng, đều có tính khoa học và đều thiết thực phục vụ cuộc sống. Một đằng thiên về hướng y học - quan hệ giữa con người với tự nhiên; một đằng xuất phát và đáp ứng nhu cầu mưu sinh, sử dụng người, ứng xử … trong quan hệ xã hội. Chính bởi vậy mà khảo hướng của tác giả có tên là “Nghiệm lý hệ điều hành âm dương” (Linh Khu thời mệnh lý). Đành rằng nhân loại đương đại đều nằm trong khuôn khổ của hơn nửa triệu kịch bản Linh Khu như sách nêu dẫn, nhưng chắc chắn rằng do những yếu tố gen, giai cấp, truyền thống gia đình và thời tiết, khí hậu … mà sự sinh ra con người không thể rải đều theo năm, tháng, ngày, giờ trong suốt một hoa giáp (60 năm) và có lẽ là sự trùng hợp cỡ mẫu sẽ cao hơn con số bình quân đối với tầng lớp trung lưu và lực lượng lao động giản đơn, ngược lại, sẽ thấp hơn con số bình quân đối với giới lãnh đạo và những nhân tài nổi tiếng? Trên cơ sở thực tế này, tương lai của khảo hướng “nghiệm lý hệ điều hành Âm Dương: Linh Khu thời mệnh lý” sẽ là sự đóng góp vào kho tàng khoa học nhân văn và sinh học của nhân loại.

    Download Link
    eBook tặng cho thành viên ủng hộ DVD Tuyển Tập
    https://sachweb.com/Muc-Luc/932/nghiem-ly-he-dieu-hanh-am-duong/

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page