Nhà Giáo, Nhà Sử Học Đỗ Văn Nhung (NXB Tổng Hợp 2012) - Hà Minh Hồng, 374 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Jun 12, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Nhà Giáo, Nhà Sử Học Đỗ Văn Nhung
    NXB Tổng Hợp 2012
    Hà Minh Hồng
    374 Trang
    Trong bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1487) còn khắc ghi trên bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thân Nhân Trung viết: “Nền giáo dục thịnh trị là gốc ở việc có người tài, người hiền tài đông đảo là do giáo dưỡng... thuở đầu mở cuộc cách tân khai sáng, đã lấy việc xây dựng nhà học, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ hàng đầu”. Một quốc gia hưng thịnh lệ thuộc vào nền giáo dục hưng thịnh; nền giáo dục hưng thịnh được thể hiện đỉnh cao ở nền đại học. Bởi đó là nơi tập hợp những tinh túy của đất nước, những người phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho quốc gia. Danh tiếng của những ngôi nhà đại học cao sang của quốc gia chính là danh tiếng của những người thầy - nhà khoa học - người tạo nên “nguyên khí quốc gia”.

    Download Link
    eBook tặng cho thành viên ủng hộ DVD Tuyển Tập
    https://sachweb.com/Muc-Luc/892/nha-giao-nha-su-hoc-do-van-nhung/

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page