Quà Tặng Từ Ngòi Bút (NXB Tổng Hợp 2004) - Nguyễn Thế Thanh, 321 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Jul 3, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2022-11-26_15-49-36.png
    Trong các loại tình yêu, ngoài tình mẫu tử, có lẽ tình yêu nghề nghiệp là tình yêu mạnh mẽ và thủy chung nhất. Mỗi nghề đều có vất vả, nhọc nhằn, cay đắng và vinh quang của nó. Cũng như người quét rác cần mẫn, anh chiến sĩ công an ngày đêm săn bắt cướp... người làm báo cũng chắt chiu, phát hiện và phản ánh từng hiện tượng vui buồn của đời sống xã hội để qua đó góp phần ngăn chặn cái xấu, thúc đẩy cái tốt phát triển. Ngoài tình yêu tha thiết với nghề nghiệp, nghề báo còn đòi hỏi phải không ngừng tự học, không ngừng dấn thân, chấp nhận hy sinh và có một trái tim dũng cảm. Thế nên nữ nhà báo trong công việc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các đồng nghiệp nam rất nhiều. Vì, ngoài những đòi hỏi khá khắc nghiệt của nghề, trên vai họ còn có gia đình, còn phải làm phận sự của người mẹ và người vợ. Giải thưởng và sự nổi tiếng dường như luôn mâu thuẫn với đời riêng. Còn bao điều chưa nói và không thể nói hết về sự mâu thuẫn đó. Có ai hiểu được phía sau thành công và vinh quang đó là những nỗi nhọc nhằn, những giọt mồ hôi đã đổ xuống... và cả những vị đắng của sự hy sinh. Vì lẽ đó Câu lạc bộ Nhà báo nữ TP. Hồ Chí Minh chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc tập sách “Quà tặng từ ngòi bút”, những bài viết góp nhặt trong cuốn sách này tuy chưa phải là tiêu biểu nhưng cũng phần nào khắc họa đôi nét về chân dung và công việc của họ. Một số cây bút đã trở thành người lãnh đạo tiêu biểu như: Chị Nguyễn Thị Hằng Nga hiện là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Tổng Biên tập báo Người lao động; Chị Thái Phong Sương, Tổng biên tập báo Thể thao Thành phố; Chị Nguyễn Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, đại biểu Hội đồng nhân dân TP, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP. Dù ở cương vị nào đi chăng nữa các chị cũng vẫn gắn bó với nghề báo, tha thiết với đồng nghiệp. Các chị vẫn đi, vẫn viết. Có những phóng viên nữ luôn tự nguyện lăn xả vào lĩnh vực hiểm nguy, viết các phóng sự điều tra để phanh phui tiêu cực mà những gương mặt tiêu biểu phải kể đến là Phạm Thục, Phạm Oanh, Lan Anh, Võ Hương, Cam Ly... Còn có những phóng viên nay là cán bộ hưu trí như chị Phan Thị Phương, Liên Nga thay vì gác bút để nghỉ ngơi nhưng vẫn chắt chiu từng mảng tin, bài viết để tiếp tục cống hiến. Hàng loạt phóng viên trẻ tuổi đời, ít tuổi nghề nhưng đã xuất sắc trong nghiệp vụ, đạt nhiều giải thưởng và thành tích nghề nghiệp như Hoài Trang, Võ Hương (Tuổi Trẻ)...
    Tập sách này chỉ mới giới thiệu một phần rất nhỏ những tác phẩm đáng chú ý của các nhà báo nữ TP. Hồ Chí Minh mà Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ chúng tôi và Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh bước đầu cho ra mắt bạn đọc. Thời gian tới chúng tôi sẽ tuyển chọn thêm những bài viết khác để tiếp tục gửi đến bạn đọc. Vì là lần đầu nên việc tập hợp, tuyển chọn và biên tập chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, mong các nhà báo nữ và bạn đọc hết sức thông cảm, đóng góp ý kiến để những tập sách tới có chất lượng hơn. Xin chân thành cám ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và các đồng nghiệp xa gần.
    • Quà Tặng Từ Ngòi Bút
    • NXB Tổng Hợp 2004
    • Nguyễn Thế Thanh
    • 321 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1jctABXGJeNPUn5y4__zFwDKJeSMDj2bD
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Nov 26, 2022

Share This Page