Thân Người Khó Được-Phật Pháp Khó Nghe (NXB Tổng Hợp 2010) - Thích Thanh Từ, 18 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by quanh.bv, Apr 30, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-6-15_17-23-6.png
    Trong Kinh Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.” Đối với mọi loài thì giá trị con người cao tột hơn hết, con người là trung tâm của vũ trụ. Chính con người phát minh những giá trị khoa học, kỹ thuật… Con người đã sản sinh những bậc hiền triết, thánh nhân, Tôn giáo, anh hùng…Đem lại đạo đức trật tự, hạnh phúc an vuitrong xã hội. Ôi con người quý báu và trân trọng thay! Được làm người thật hy hữu, nhưng vô tình đã để luống qua vô ích và xem thường. Tôn giáo đểhướng đạo cho tâm linh, nhưng Phật Pháp khó được nghe. Vì mãi chìm trong luân hồi sanh tử, danh lợi trói cột. Độc giả hãy cùng tham khảo để có một cách sống hữu ích, không uổng phí một kiếp nhân sinh.
    • Thân Người Khó Được-Phật Pháp Khó Nghe
    • NXB Tổng Hợp 2010
    • Thích Thanh Từ
    • 18 Trang
    • File PDF-TEXT
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1gYl4YqwEZ6oAgtlIvS_WC0rrcKSAh3M3
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Jun 15, 2023

Share This Page