Theo Bác Đi Chiến Dịch (NXB Trẻ 2008) - Ngọc Châu, 206 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    Đồng chí Ngọc Châu (Nguyễn Ngọc Châu, tức An Quân) nguyên đại tá, Cục trưởng Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng) đã từng công tác ở đơn vị cảnh vệ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, rồi về thủ đô Hà Nội. Mỗi lần được theo Bác đi công tác, được Bác dạy bảo, đều là những kỷ niệm sâu sắc ghi nhớ suốt đời của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bằng những tài liệu xác thực, đồng chí Ngọc Châu đã viết lại nhiều kỷ niệm mà chính bản thân, hoặc đồng đội của tác giả đã sống qua trong những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ Bác.
    Những chuyện mà tác giả kể lại, trước đây đều đã được các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Phan Trọng Tuệ, Lê Quang Đạo, Vũ Kỳ và nhiều đồng đội của tác giả đọc, góp ý và được các báo, tạp chí: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Văn nghệ quân đội, Tác phẩm mới... in vào đầu những năm 1970. Nhiều chuyện đã được một số cơ quan xuất bản chọn lọc in vào các cuốn sách: “Những ngày được gần Bác” - Cục chính trị, Công an nhân dân vũ trang, 1971; “Uống nước nhớ nguồn’’ - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1973, “Ông cụ núi Hồng” - Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1985.
    • Theo Bác Đi Chiến Dịch
    • NXB Trẻ 2008
    • Ngọc Châu
    • 206 Trang
    • File PDF-True
    Link Download
    https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?bookId=941
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Feb 25, 2020

Share This Page