Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng (NXB An Tiêm 1968) - Jiddu Krishnamurti, 641 Trang

Discussion in 'Jiddu Krishnamurti (1895-1986)' started by admin, Sep 1, 2017.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-3-10_14-53-40.png
    Nếu đọc sách và chưa quen với tư tưởng của Krish thì sẽ không hiểu ý nghĩa của cái tựa sách (tự do đầu tiên và cuối cùng) vì sách không trình bày theo kiểu luận văn với nhập đề và KL mà chỉ là ghi lại các bài giảng của Krish với các chủ đề khác nhau như cá nhân, XH, bản ngã, dục vọng, nỗi sợ hãi, thời gian và sự chuyển hóa, nhận thức, vai trò của tâm thức, sự tự lừa dối, các câu hỏi và trả lời ...
    Đối với Krish thì việc thấu hiểu tâm thức của chính mỗi cá thể là bắt đầu của sự tự do, tự do không nằm trong tương lai, không phải là kết quả của một sự cố gắng, một sự ao ước của cá thể. Tự do của tâm thức phải là một sự tự do tuyệt đối và vô điều kiện. Một tâm thức bị ràng buộc bởi thành kiến, tri thức, bởi giáo dục thì không thể tự do, vì khi đó nó sẽ nhìn thực tại qua một lăng kính bởi những điều vừa nêu. Và cái nhìn méo mó, lệch lạc như thế không dẫn con người thể nghiệm chân lý, nói cách khác, chính chân lý hay nhìn thực tại như nó là ( the real as it is) là tự do.
    • Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng
    • NXB An Tiêm 1968
    • Jiddu Krishnamurti
    • Phạm Công Thiện (dịch)
    • 641 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1kKOOzmntRrpm-xb-LAD7kGOHuXgPKTby
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Mar 10, 2023

Share This Page